Vẫn một mối lo

Thứ năm, 18/02/2016 07:46

(Cadn.com.vn) - 11 nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến sẽ tiếp tục nhóm họp tại Brussels, Bỉ vào hôm nay (18-2) để bàn cách giải bài toán khủng hoảng người tị nạn vẫn đang nhấn chìm cả lục địa già. Theo các nguồn tin, lần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ tập trung thảo luận đề nghị của Đức về việc chấp nhận thêm người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực để Ankara tăng cường hợp tác kiềm chế dòng chảy của những người di cư đến Châu Âu.

Ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh EU, vốn quy tụ cả 28 nhà lãnh đạo Châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Áo Werner Faymann tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 18-2 cùng với 9 lãnh đạo EU và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Brussels. Các cuộc đàm phán, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, sẽ tập trung vào việc "tái định cư" người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn là những người chạy trốn cuộc nội chiến Syria.

Các nhà lãnh đạo EU đang đối mặt với làn sóng phản đối nhập cư từ các nước Đông Âu. Áp lực nặng nề nhất đè nặng lên Thủ tướng Đức - quốc gia lớn nhất Châu Âu và cũng là quốc gia có chính sách với người tị nạn gây tranh cãi nhất. Để giải bài toán này, theo Thủ tướng  Merkel, "một nhóm các quốc gia" có thể tự nguyện chấp nhận thêm người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Bà Merkel cho biết, một nhóm các quốc gia mà các phương tiện truyền thông Đức mệnh danh là "liên minh sẵn sàng" có thể giúp Ankara.

Tuy nhiên, hiện nay, các bên vẫn băn khoăn trong việc đưa vào hoạt động chương trình nhập học nhân đạo tự nguyện để tạo ra con đường pháp lý cho người tị nạn đến Châu Âu. Đây là cách vừa giúp người tị nạn vừa chia sẻ trách nhiệm với Thổ Nhĩ Kỳ như một đối tác chiến lược trong việc quản lý các cuộc khủng hoảng người tị nạn. Khó khăn đặt ra nữa là một số các quốc gia kiên quyết phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch người tị nạn đã đưa ra. Chính phủ Hungary mới đây thẳng thừng tuyên bố, chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn của EU đã thất bại đồng thời khẳng định nước này sẽ không chấp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn theo kế hoạch.

Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có hơn 2,7 triệu người tị nạn, chủ yếu là người Syria, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với EU khi làn sóng người tị nạn liên tục đổ về biên giới của họ. Nhiều người cũng cho rằng, Châu Âu đã sai lầm trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất kể từ sau Thế chiến II. Giờ đây, sức ép trong vấn đề người tị nạn đang ngày càng gia tăng, trong khi Châu Âu yếu ớt có vẻ sẽ không có khả năng tự vệ.

Thanh Văn